Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh chống khai thác IUU
Tại tỉnh Gia Lai hiện có 3.180 tàu cá dài từ 15m trở lên hoạt động tại nhiều ngư trường trong cả nước. Để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng và các địa phương ven biển đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp phép khai thác và giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá.
Lực lượng biên phòng tới từng tàu ngư dân để tuyên truyền, phổ biến các quy định chống khai thác IUU. Ảnh: Thanh Bình/VOV |
Đến nay, 100% tàu cá đủ điều kiện đã được đăng ký, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý quốc gia. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết: Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền cho bà con các nội dung để bà con biết, nếu đánh bắt thì phải nghiêm túc, nếu không nghiêm túc thì phải chuyển đổi nghề. Kiên quyết rà soát, làm theo hướng bền vững, lâu dài, đánh bắt thì phải hiện đại, đảm bảo các quy định quốc tế.
Ngư dân Gia Lai ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản. Ảnh: Thanh Bình/VOV
|
Để chống khai thác IUU bền vững, bên cạnh việc siết chặt quản lý, tỉnh Gia Lai cũng quan tâm đến đời sống ngư dân. Tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cá. Theo đó, mỗi hộ được nhận 3 triệu đồng/tháng cùng 30kg gạo mỗi nhân khẩu đối với các chủ tàu và thuyền viên các tàu cá không đủ điều kiện ra khơi khai thác.
Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam
“Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I -VinaFIS Expo 2026” sẽ được tổ chức từ 28/4 - 30/4/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nguyễn Kiểm/qdnd.vn |
VinaFIS Expo là triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản đầu tiên của Việt Nam do Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường. Đây là triển lãm bao trùm và duy nhất bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành thủy sản Việt Nam từ khâu giống; thức ăn thủy sản; thuốc chữa bệnh; chế phẩm xử lý môi trường; công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản… cho đến logistics thủy sản.
Dự kiến có khoảng 250 đơn vị tham gia triển lãm hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trong và ngoài nước. Hơn 25 tổ chức quốc tế, các Hiệp hội ngành nghề; Hội Nghề cá các nước Philippin, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… tham gia hội thảo và triển lãm.
Các đại biểu bấm nút khai trương trang web về VINAFIS EXPO 2026. Ảnh: Nguyễn Kiểm/qdnd.vn
|
Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo khoa học quốc tế. Nội dung các phiên hội thảo xoay quanh các chủ đề: Hợp tác phát triển thủy sản trong kỷ nguyên vươn mình; Chương trình cải tiến nghề cá (FIP); phát triển nuôi biển Việt Nam; Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản; Giải pháp số cho phát triển ngành thủy sản.
Cảng Tân cảng Cái Mép-Thị Vải năm thứ hai liên tiếp đón Teu thứ 1 triệu thông qua
Ngày 27/10, tại phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải thuộc Binh đoàn 20 (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn) đón Teu thứ 1 triệu thông qua. Đây là sự kiện đến trước 45 ngày so với năm 2024, đồng thời là dấu ấn chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải (30/10/2015 - 30/10/2025).
Lãnh đạo Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải thực hiện nghi thức đón Teu thứ 1 triệu thông qua. Ảnh: Công Hoan/baohaiquanvietnam.vn |
Teu thứ 1 triệu được xếp dỡ lên tàu Oocl Bangkok (Thái Lan) thuộc tuyến dịch vụ Awe4/Usec2, kết nối trực tiếp Việt Nam với các cảng tại Bờ đông Hoa Kỳ. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải vượt mốc này và là tín hiệu tăng trưởng tốt trong hệ thống Tân cảng Sài Gòn nói riêng và ngành cảng biển Việt Nam nói chung. Năm 2025, Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược của khu vực phía Nam, giúp hàng hóa Việt Nam kết nối trực tiếp đến châu Mỹ, châu Âu, góp phần giảm chi phí logistics.
Tạp chí Biển Việt Nam và Hiệp hội yến sào Việt Nam chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ
Từ 26/10 đến 30/10, Tạp chí Biển Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Trung, miền Bắc – Chung tay vì đồng bào vùng lũ”, trực tiếp đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại ba địa phương: xã Châu Tiến (tỉnh Nghệ An), xã Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa) và xã Cần Yên (tỉnh Cao Bằng).

Đại diện Tạp chí Biển Việt Nam trao quà cho bà con tại xã Cần Yên tỉnh Cao Bằng. Ảnh: bienvietnam.vn
|
Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, đoàn công tác trao 103 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa, đoàn đã trao tặng 1,5 tấn gạo cùng 20 triệu đồng tiền mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn sau thiên tai. Đến với xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, đoàn trao 150 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên của Hiệp hội Yến sào Việt Nam và Tạp chí Biển Việt Nam, thể hiện tinh thần “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa yêu thương”, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam.