Các nước cần tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và các nước cần tiếp tục lên tiếng giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn và ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông

“Những hành động sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây tác động xấu đến toàn khu vực. Các nước và Việt Nam cần có thái độ rõ ràng trong vấn đề này”. Đây là nhận định của Giáo sư  John Rennie Short thuộc trường Đại học Maryland, Mỹ, đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có những hành vi leo thang căng thẳng ở Biển Đông khiến tình hình khu vực liên tục bất ổn.

Các nước cần tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông - ảnh 1 Tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam (trái) đấu tranh ngăn cản tàu Hải cảnh 37111 của Trung Quốc trên vùng biển Tư Chính - Phúc Tần, cuối tháng 9.2019. Hải cảnh 37111 là tàu bảo vệ cho tàu Hải Dương Địa chất 8 khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7.2019 đến nay. Ảnh: Ngư dân cung cấp – .thanhnien.vn

Theo Giáo sư John Rennie Short, các hành vi của Trung Quốc liên tục vi phạm chủ quyền của các quốc gia trên Biển Đông, như Việt Nam, Philippines, Malaysia...là điều không thể chấp nhận được. Do đó, Việt Nam và các nước cần tiếp tục lên tiếng giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn và ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông: Việt Nam cần thông qua các hội thảo, diễn đàn khoa học bày tỏ chính kiến của mình chống lại những hành vi sai trái của Trung Quốc. Việt Nam cần đặc biệt nêu cao việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở Biển Đông bằng cách đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật để chống lại những hành động đơn phương và phi pháp của Trung Quốc trong khu vực”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu