Các bên liên quan nỗ lực xây dựng bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đối thoại, tin cậy, trách nhiệm và thiện chí hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, đó là tinh thần chung của Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28) diễn ra tối 6/8 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước và tổ chức thành viên. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Diễn đàn ARF đã chứng tỏ được giá trị và thế mạnh của mình trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.  Các tranh chấp và khác biệt phải được xử lý bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực xây dựng bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch ARF-28, Brunei ra Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu