Du lịch Hà Nội khởi sắc những tháng đầu năm.

Tô Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) - Quý I năm 2017, tổng lượng khách du lịch đến thủ đô Hà Nội đạt hơn 6.130.000 lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế cũng tăng đáng kể gần 1.300.000 ngàn lượt người. 

(VOV5) - Quý I năm 2017, tổng lượng khách du lịch đến thủ đô Hà Nội đạt hơn 6.130.000 lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế cũng tăng đáng kể gần 1.300.000 ngàn lượt người. 

Du lịch Hà Nội khởi sắc những tháng đầu năm. - ảnh 1
Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại Hội nghị


Những con số trên đây cho thấy sự khởi sắc của du lịch thủ đô những tháng đầu năm nay. Phát biểu tại Hội nghị Thông tin  báo chí của Thành Ủy Hà Nội diễn ra chiều ngày 28/03/2017, ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Ngành du lịch Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá tăng cường hợp tác phát triển du lich cả ở trong và ngoài nước, phối hợp với Hãng truyền hình  CNN để quảng bá cho du lịch Hà Nội. Hà Nội cũng chủ động thiết kế các sản phẩm, quà tặng, ấn phẩm quảng bá cho du lịch Hà Nội. Bên cạnh đó Hà Nội cũng hoàn thiện hệ thống ứng dụng tin học, vận hành hiệu quả các trang thông tin điện tử về du lịch, phối hợp và kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao để phát triển thị trường du lịch”.  


Hiện nay, Hà Nội đã triển khai hợp tác, liên kết phát triển du lịch với 25 tỉnh, thành phố liên quan. Năm 2017, ngành du lịch thủ đô tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp để “Tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch Hà Nội”, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu