Khẳng định vai trò của công đoàn trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Hiến pháp 1992 tiếp tục được triển khai ở các ngành, các địa phương. Tại hội nghị góp ý cho đạo luật gốc này do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, sáng nay, các đại biểu đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải Hiến định vai trò của tổ chức công đoàn.

(VOV5) - Việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Hiến pháp 1992 tiếp tục được triển khai ở các ngành, các địa phương. Tại hội nghị góp ý cho đạo luật gốc này do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, sáng nay, các đại biểu đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải Hiến định vai trò của tổ chức công đoàn.


Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, nêu ý kiến: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đối với giai cấp công nhân, công đoàn chính là tổ chức đại diện trực tiếp và sâu sát. Muốn đảng bộ mạnh, giai cấp công nhân mạnh thì phải thật sự coi trọng vai trò của tổ chức công đoàn. Bởi vậy phải khẳng định được vai trò của công đoàn trong Hiến pháp. Nếu chúng ta biết tôn trọng và phát huy quyền giám sát và phản biện của công đoàn thì Đảng sẽ giữ được trong sạch vững mạnh”.


Nhiều ý kiến tại Hội nghị cũng cho rằng việc hiến định về công đoàn sẽ làm tăng thêm tính giai cấp công nhân của Đảng. Bên cạnh đó, đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp. Điều này có nghĩa là giai cấp nông dân sẽ ngày càng ít đi và giai cấp công nhân sẽ tăng nhanh, từ đó quy định vai trò của công đoàn ngày càng quan trọng hơn. Từ những cơ sở trên có thể khẳng định sự cần thiết phải có hiến định về công đoàn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu