Tổ khúc bốn mùa và nỗi lòng người Việt xa quê

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những ca khúc là nỗi niềm của những người con xa xứ mong muốn gửi tới các thính giả trên quê hương Việt Nam.

Thanh Thảo và Hải Yến là hai người phụ nữ Việt đang sống tại CHLB Đức. Chị Thanh Thảo là giáo viên dạy piano còn chị Hải Yến là một người kinh doanh nhỏ, đồng thời là ca sĩ, cũng như thành viên của nhiều hội nhóm văn nghệ trong cộng đồng người Việt. Mới đây, Thanh Thảo và Hải Yến đã cùng nhau sáng tác tổ khúc Xuân - Hạ - Thu - Đông, như để trải nỗi lòng nhớ thương quê nhà, đồng thời làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt xa xứ.

Tổ khúc bốn mùa và nỗi lòng người Việt xa quê - ảnh 1Các tác giả Thanh Thảo và Hải Yến trong mùa hoa giai nhân ở CHLB Đức

BTV Bảo Trang trò chuyện với chị Hải Yến – người viết lời và cũng là ca sĩ thể hiện tổ khúc Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu