Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những giai điệu đẹp từ các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên chân thật như bước ra từ cuộc đời.
Tối 12/1, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình gặp gỡ “Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ” nhân kỷ niệm sinh nhật 91 tuổi của Nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cả cuộc đời dành trọn tình yêu cho âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát dành cho thiếu nhi. Ông được ví như người kể lịch sử bằng âm nhạc, nhạc sĩ của nhân dân. Và đêm nhạc chính là cuộc giao lưu giữa nhạc sĩ với các em thiếu nhi, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà báo và khán giả thân thiết. Khán giả tới dự chương trình ở đủ mọi lứa tuổi, từ những em bé chạy đùa khắp sảnh cho đến các cụ già tóc bạc phơ, phải để con cháu dìu. Điểm chung nhất giữa họ chính là tình yêu mến đặc biệt dành cho các ca khúc không tuổi của nhạc sỹ Phạm Tuyên. 
Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ - ảnh 1Một tiết mục trong chương trình - Ảnh: Đức Anh/VOV5
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Trong số gần 700 tác phẩm âm nhạc của mình, nhạc sĩ Phạm Tuyên không viết về những chiêm nghiệm cá nhân ông với cuộc đời, với thân phận của mỗi kiếp người trong xã hội tại những thời điểm lịch sử của đất nước, mà nảy ra những giai điệu đẹp, chân thật như bước ra từ cuộc đời. Để rồi mỗi khi cất lên, ca từ đẹp đẽ ấy lướt nhẹ mà đi sâu vào trái tim mỗi người.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ - ảnh 2PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, TGĐ VOV phát biểu trong chương trình - Ảnh: Đức Anh/VOV5

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tin rằng: "Chính sự góp sức của những thế hệ nhạc sỹ như Phạm Tuyên đã nâng tâm hồn của cả dân tộc: Nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng rất nhiều nhạc sĩ thế hệ của ông đã nâng tâm hồn của cả dân tộc trong kháng chiến gian lao, trong xây dựng vất vả. Và phải nói là đất nước ta được như hôm nay do rất nhiều lực lượng đóng góp, nhưng chúng tôi nghĩ lực lượng văn nghệ sỹ, trong đó có các nhạc sĩ tài danh nổi tiếng như ông Phạm Tuyên đã giúp chúng ta rất nhiều, cho cả đất nước, cho từng gia đình và cho mỗi con người".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu