Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt: người đam mê giữ gìn nghệ thuật văn hóa dân gian

Thế Hùng
Chia sẻ
(VOV5) - Đối với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ thuật, văn hóa dân gian là những giá trị cốt lõi của dân tộc, giá trị này không phân chia tầng lớp.

Hơn 70 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vẫn rất đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dân gian, như: chèo, xẩm, ca trù, cải lương. Khi còn công tác tại Phòng Dân ca và Nhạc Cổ truyền, Ban Âm nhạc của  Đài TNVN, bà được biết đến là người đa tài  vì vừa có khả năng hát cải lương, xẩm, ca trù... vừa là người biên tập các chương trình “đặc sản” của Đài, như “Giai điệu phương Nam”, “Yêu mãi khúc dân ca”, “Ơn nghĩa sinh thành”... Sau khi nghỉ hưu (năm 2008), bà tiếp tục truyền tình yêu nghệ thuật văn hóa dân gian cho nhiều người ở mọi lứa tuổi.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Nghệ sỹ ưu tú Thúy Đạt hiện là chủ nhiệm CLB nghệ thuật Phật giáo Liên Hoa. Trong câu lạc bộ, có rất nhiều lứa tuổi, từ những bạn trẻ chỉ trên dưới 10 tuổi, đến các sinh viên mới ra trường. Họ là những người được nghệ sĩ ưu tú Thuý Đạt đặc biệt quan tâm chỉ bảo, bởi với bà, khi người trẻ thực sự yêu âm nhạc dân gian thì lúc đó, nghệ thuật dân gian mới thực sự được lưu truyền và phát huy rộng rãi.

Chia sẻ về niềm vui khi được truyền thụ những giá trị âm nhạc dân gian cho các bạn trẻ, bà cho biết: “Tôi đã thành lập 1 lớp học lấy tên 304 gồm các cháu từ lớp 1 trở lên. Các cháu đã học được các bài hát xẩm như “Em vui đến trường”, do tôi soạn lời mới và “Hà Thành 36 phố phường”, các cháu gõ phách cũng rất là tốt. Hiện nay tôi đang dạy 9 cháu hoàn toàn miễn phí. Các cháu đã được biểu diễn tại sân khấu chợ Đồng Xuân, sân khấu Hồ Văn. Tôi rất mong là loại hình nghệ thuật hát Xẩm sẽ lan tỏa mãi trong nhân gian cũng như là đối với lớp trẻ bây giờ”.

Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt: người đam mê giữ gìn nghệ thuật văn hóa dân gian  - ảnh 1Nghệ sĩ ưu tú Thuý Đạt bên học viên nhí. Ảnh: Thế Hùng/VOV5

Dù chỉ mới được nghệ sĩ Thúy Đạt chỉ dạy, nhưng với bạn Nguyễn Hữu Đạo, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cũng đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc của bà dành cho nghệ thuật, đặc biệt là những giá trị của nghệ thuật dân gian, cổ truyền. “Bà luôn có 1 mong muốn là giúp cho lớp trẻ như chúng em có thể kế thừa được những giá trị truyền thống của văn hóa dân gian để giữ được bản sắc văn hóa dân tộc” - Hữu Đạo chia sẻ.

Chị Giản Thị Xuyến tham gia câu lạc bộ Phật giáo Liên Hoa được gần 3 năm, nhưng với chị khoảng thời gian này được tiếp xúc, học hỏi những kiến thức của nghệ sĩ Thuý Đạt, chị dường như hiểu hơn, yêu hơn những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc, từ đó nhân lên tình yêu quê hương, đất nước. Chị Xuyến tâm sự: “Mình rất yêu nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là Xẩm. Và có nhân duyên được gặp NSUT Thúy Đạt là người có đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật văn hóa truyền thống như là Chèo, Ca Trù hay là Cải Lương. Nghệ sĩ đã giúp cho mình thấy yêu hơn loại hình nghệ thuật này”.

Trong Câu lạc bộ của nghệ sĩ Thúy Đạt có rất nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn cháy hết mình khi đứng trên sân khấu. Chính những đam mê, tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật dân gian của bà đã “truyền lửa” cho các nghệ sĩ không chuyên dù đang ở tuổi ông, tuổi bà.

Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt: người đam mê giữ gìn nghệ thuật văn hóa dân gian  - ảnh 2Thành viên CLB Phật giáo Liên Hoa do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt chủ nhiệm. Ảnh: Thế Hùng/VOV5

Bà Mai Thị Minh Nguyệt, thành viên Câu lạc bộ nghệ thuật Phật giáo Liên Hoa, người gắn bó hơn 10 năm với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, bày tỏ: “Tôi tham gia cùng chị Thúy Đạt đã hơn 10 năm, tôi rất thích ở chị là chị rất nhiệt tình, đam mê mang âm nhạc truyền thống; truyền đến cho các người già và người trẻ. Tôi phải công nhận chị Thúy Đạt là người rất nhiệt huyết với âm nhạc cổ truyền của Việt Nam”.

Đối với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ thuật, văn hóa dân gian là những giá trị cốt lõi của dân tộc, giá trị này không phân chia tầng lớp. Bất cứ ai, khi đến với nghệ sĩ đều được bà chào đón và tận tình chỉ dạy. “Đôi khi những người đến học không có tiền đâu, nghèo lắm, nhưng họ đam mê nghệ thuật dân gian thật, họ rút ruột họ ra họ học thì mình cũng phải rút ruột mình ra mình dạy. Tôi còn sắm cho quần áo và nhiều thứ khác cho họ” - nghẹ sỹ Thúy Đạt kể.

Gắn bó với âm nhạc dân tộc từ thuở bé, bởi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc dân tộc là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt truyền thụ tình yêu, kiến thức âm nhạc dân gian đến cộng đồng một cách vô điều kiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu