Giọng hát Đinh Thanh Hiền - nhớ về quê hương qua những khúc hát tri ân

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Humboldt và thanh nhạc tại Berlin, CHLB Đức, Thanh Hiền đã lựa chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi trong suốt 20 năm qua.

Đinh Thanh Hiền là một ca sĩ được yêu mến trong cộng đồng người VN tại CHLB Đức. Bắt đầu con đường âm nhạc từ năm 2001, chị đã cùng với ban nhạc của mình đến với bà con người Việt ở khắp các tỉnh thành của nước Đức, thực hiện các show diễn ở nhiều thể loại và quy mô khác nhau…

Giọng hát Đinh Thanh Hiền - nhớ về quê hương qua những khúc hát tri ân - ảnh 1Ca sĩ Đinh Thanh Hiền

BTV Bảo Trang giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Thanh Hiền với những ca khúc tri ân các anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài, nhạc sĩ Huy Du phổ thơ Xuân Sách viết về anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân, người đã bất chấp hiểm nguy để chỉ huy các chiến sỹ đánh trả quân thù trong cuộc chiến ác liệt phía Tây tỉnh Quảng Bình tháng 11/1964. Giai điệu vừa thiết tha, vừa trầm hùng của bài hát đã tiếp them sức mạnh cho rất nhiều chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Và ngày hôm nay, ca sĩ Thanh Hiền hát Cùng anh tiến quân trên đường dài trên đất Đức, như một sự tri ân người anh hùng đã đi vào lịch sử của đất nước Việt Nam. Dòng nhạc Cách mạng cũng là dòng nhạc sở trường của Thanh Hiền, dù chị hát được và hát hay nhiều thể loại nhạc khác.

Cùng với ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài, ca sĩ Thanh Hiền còn hát Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến, kỳ công thực hiện thành MV để gửi tới bạn bè yêu nhạc trong dịp 27/7 năm nay.
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Humboldt và thanh nhạc tại Berlin, CHLB Đức, Thanh Hiền đã lựa chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi trong suốt 20 năm qua. Chơi keyboard, dẫn chương trình và hát, Thanh Hiền còn đầu tư một phòng thu  thanh và sản xuất các sản phẩm cho các ca sĩ cộng đồng tại Đức. Và những ca khúc tri ân những người anh hùng được chị cho ra mắt đúng dịp này, cũng là tình cảm mà người nghệ sĩ thiết tha muốn gửi lòng mình về quê hương yêu dấu.

Ca khúc Em vẫn đợi anh về là một sáng tác của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Lê Giang. Ca khúc như một khúc vọng phu hiện đại, đã từng làm lay động, lấy bao nhiêu nước mắt của cả một thế hệ kể từ khi ra đời vào khoảng thời gian 1979 – 1980. Những khát khao bình yên, giằng xé đến nhức nhối trước những khát vọng tự do, trước những mất mát to lớn từ những cuộc chiến đã được Thanh Hiền thể hiện, bằng cách riêng, với giọng hát quãng rộng từ trung trầm đến trung cao của chị, và hơn tất cả là bằng nỗi nhớ quê hương của một người con xa xứ, muốn gửi lòng mình qua những khúc hát thiết tha...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu