Ca sĩ Nguyên Hà - Tiếng hát xoa dịu niềm đau

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tôi rất vui thấy lời ca, tiếng hát của mình có thể đem lại năng lượng tích cực, xoa dịu trái tim người nghe. Đó không chỉ đơn thuần là niềm vui nữa mà đó còn là niềm vinh dự. 

Nguyên Hà là một trong những giọng ca khá đặc biệt trong làng nhạc Việt hiện nay. Dù bén duyên với âm nhạc như một cuộc dạo chơi nhưng nhờ giọng hát trời phú đầy cảm xúc, Nguyên Hà nhanh chóng tỏa sáng, trở thành cái tên được công chúng yêu mến. Giữa thị trường âm nhạc nhiều biến động, Nguyên Hà chọn cách bình yên  với thế giới âm nhạc nhỏ nhắn của mình. Âm nhạc của cô chinh phục người nghe bởi thứ cảm xúc nhẹ nhàng, tự nhiên và mộc mạc như chính con người cô.

Ca sĩ Nguyên Hà - Tiếng hát xoa dịu niềm đau - ảnh 1Ca sĩ Nguyên Hà

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 
BTV Bảo Trang: Cuối tuần – Live at garden là MV vừa được Nguyên Hà cho ra mắt, song ca cùng nhạc sĩ Minh Min trong không gian đầy thơ mộng, phiêu lãng. MV này đã nhận được nhiều bình luận và phản hồi tích cực đến từ phía khán giả. Hai phiên bản của MV Cuối tuần và Cuối tuần – Live at the garden có điểm gì khác nhau?

Ca sĩ Nguyên Hà: Cuối tuầnCuối tuần – Live at the garden đều là dự án tôi cùng Minh Min dành rất nhiều tâm huyết. Tuy cùng cha cùng mẹ nhưng hai đứa con tinh thần của chúng tôi có “tính cách” rất khác nhau (cười).

Nếu MV Cuối Tuần là chuyện tình yêu ngọt ngào của những người trẻ giữa lòng Hà Nội được kể lại dưới sự chứng kiến của Nguyên Hà và Minh Min thì Cuối tuần – Live at the garden, Nguyên Hà - Minh Min lại là hai nhân vật chính. Và chẳng có câu chuyện nào ở đây cả, chỉ đơn giản là hai giọng hát, hai tâm hồn âm nhạc hòa quyện với nhau. Đó là lý do nhạc cụ và âm thanh trong Cuối tuần – Live at the garden cũng được tinh giản để mộc mạc và gần gũi với người nghe hơn. 

BTV Bảo Trang: Người ta vẫn quen Nguyên Hà như một nàng thơ sống giữa khu vườn âm nhạc miên man buồn của riêng mình, nên khá bất ngờ khi Hà phát hành MV Cuối tuần – một bản nhạc vui tươi, khác xa những bản tình ca đượm buồn, đầy khắc khoải trước đây. Nhưng cái vui của Nguyên Hà cũng có gì đó khác khác? 

Ca sĩ Nguyên Hà: Mỗi người đều có niềm vui và cách biểu đạt niềm vui riêng. Đâu phải khi vui là phải hét lên thật to cho thế giới biết. Nguyên Hà tự nhận mình là “dễ có được niềm vui”. Chẳng cần những điều đao to búa lớn, niềm vui của tôi đến từ những điều giản dị mỗi ngày trong cuộc sống và tôi muốn lan tỏa những điều bình dị nhỏ bé mà hạnh phúc ấy đến khán giả. 

 BTV Bảo Trang: Với phiên bản Cuối tuần – Live at the garden, Nguyên Hà và Minh Min muốn gửi đến khán giả điều gì?

Ca sĩ Nguyên Hà: Giống như tên gọi Cuối tuần – Live at the garden, Nguyên Hà và Minh Min muốn mang tới cho khán giả một không gian “cuối tuần” thật khác biệt. Đó là cuối tuần với âm thanh trong trẻo vui tươi và không gian xanh mát tươi mới. Hy vọng rằng trong những ngày hè oi ả và trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Cuối Tuần - Live at the garden sẽ là làn gió thổi mát và mang lại sự bình yên trong tâm hồn với những khán giả yêu thương của Nguyên Hà. 

 BTV Bảo Trang: Trong 2 năm liền, Nguyên Hà đều phát hành MV vào đúng thời điểm giãn cách xã hội. Nếu như năm vừa qua có Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở thì năm nay là Cuối Tuần. Nguyên Hà có cho rằng, chính những bài hát này với giọng hát giàu cảm xúc và bình yên của mình phần nào khiến người người nghe cảm thấy năng lượng tích cực hơn trong lúc đang dịch bệnh thế này? 

Ca sĩ Nguyên Hà: Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng không chỉ mình Nguyên Hà mà ai ai cũng đều mong muốn đóng góp một điều gì đó giúp cộng đồng. Tôi rất vui thấy lời ca, tiếng hát của mình có thể đem lại năng lượng tích cực, xoa dịu trái tim người nghe. Đó không chỉ đơn thuần là niềm vui nữa mà đó còn là niềm vinh dự. 

BTV Bảo Trang: Nguyên Hà có 5 album với những bản hit như Ta có hẹn với tháng 5, Xin lỗi, Những câu chuyện cũ mèm, hay Sài Gòn vẫn thế. Nhiều người nghe nhạc đặt câu hỏi: sao hát hay thế mà Hà vẫn “lặng tiếng” sau chừng ấy sản phẩm âm nhạc?

Ca sĩ Nguyên Hà: Tôi nghĩ rằng mình thực sự là một nghệ sĩ may mắn khi mỗi tác phẩm âm nhạc đều được công chúng đón nhận. Mỗi lần bước lên sân khấu, cất những câu hát đầu tiên đã nhìn thấy hình ảnh khán giả nhẩm theo bài hát của mình, với Hà, đó là niềm hạnh phúc. Còn về chuyện “vẫn lặng tiếng", Hà nghĩ là do chữ “duyên". Hà chưa đủ duyên, tuy nhiên Hà vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện mình và hoàn thiện chữ “duyên” đó.

Muốn nổi tiếng, muốn phủ sóng mặt báo đâu có khó quan trọng là hình ảnh đó như thế nào trong mắt khán giả. Tôi không muốn nổi tiếng bằng sự tiêu cực hay tin tức giật gân. Vậy nên cứ kiên trì với đam mê chắc chắn sẽ đến ngày mình nhận “trái ngọt”. 

BTV Bảo Trang: Việc gắn liền với ballad nhẹ nhàng qua những bản tình ca là lợi thế, cũng là hạn chế của Nguyên Hà nhiều năm qua khi bạn bị chính khán giả vô tình đóng khung vào một thế giới âm nhạc riêng. Nguyên Hà có ngại bị chê nhàm chán khi đóng khung với hình ảnh nàng thơ?

Ca sĩ Nguyên Hà: Hà coi việc “bị đóng khung" đó lợi thế nhiều hơn hạn chế. Khán giả yêu thương Hà suốt hơn 10 năm nay tôi nghĩ phần nhiều vì âm nhạc của mình luôn mang một chất riêng - “chất Nguyên Hà” (cười). Giống như trong tình yêu, đối phương yêu bạn vì bạn là chính bạn, nếu bạn không còn là bạn nữa thì liệu rằng thứ tình yêu đó có tồn tại nữa không? 

Thỉnh thoảng tôi vẫn có những thay đổi để mang cho khán giả những làn gió mới mẻ. Tôi tin vào lựa chọn cũng như con đường mình đang đi. 

BTV Bảo Trang: Ở album thứ 5 phát hành năm 2020, Hà thử sức vài màu sắc âm nhạc mới nhưng không bứt phá và gần như khán giả vẫn định hình về Nguyên Hà với những bản ballad trữ tình. 2 ca khúc ballad Chờ ngày lời hứa nở hoa và Sau này, hãy gặp nhau khi hoa nở trở thành những sản phẩm được đón nhận nhiều nhất album... Có vẻ như Nguyên Hà vẫn hợp nhất và được khán giả yêu mến nhất với những bản ballad?

Ca sĩ Nguyên Hà: Ballad vẫn là thế mạnh của tôi và tôi cũng rất yêu những bản ballad buồn. Tôi sẽ không cố gồng mình lên để thay đổi 180 độ hay biến mình thành người khác bởi đó không phải con người thật của tôi. Tôi tin rằng khán giả sẽ hiểu mình và yêu mến mình bởi sự chân thành đó. 

BTV Bảo Trang: Nguyên Hà đang có sự chuyển mình từ “một người ẩn dật trong phòng thu” thành ca sĩ quyết tâm mang âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng. Ngày trước, Hà nói là đi hát cho vui, còn bây giờ vì điều gì?

Ca sĩ Nguyên Hà: Bây giờ ca hát là công việc, là nghề nghiệp chính của Nguyên Hà. Tôi yêu nghề, sống với nghề và cảm thấy cần bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn. Bởi thế, mỗi sản phẩm âm nhạc hiện nay đều được tôi đầu tư cả về công sức và tiền bạc. Tôi muốn mang sự chỉn chu nhất đến với khán giả cả về phần nghe và phần nhìn. Tất nhiên, không vì thế mà tôi đẩy mình vào con đường “thương mại hóa”. Cảm xúc chân thành trong âm nhạc vẫn là yếu tố mà tôi đặt lên hàng đầu.

BTV Bảo Trang: Có một khán giả đặt câu hỏi vui với bạn như thế này: Trong kho tàng rất nhiều ca khúc Ballad da diết của Nguyên Hà, có đến tận 3 ca khúc phát hành ở những dự án khác nhau nhưng lại chung 1 chủ đề đó là có chữ “xin lỗi”, như bài Xin lỗi, Nợ nhau lời xin lỗi, Xin lỗi vì đã yêu nhau. Nguyên Hà cảm thấy thế nào khi khán giả nói là Nguyên Hà là nữ ca sĩ nói lời xin lỗi nhiều nhất VPOP? 

Ca sĩ Nguyên Hà: Mỗi lần đi hát, câu yêu cầu nhiều nhất tôi nhận được từ khán giả đó là: “Hà ơi, xin lỗi đi!” (cười). Nếu mà gộp lại thì chắc tôi là ca sĩ “được” khán giả muốn nghe lời xin lỗi nhiều nhất Việt Nam rồi. Và tôi rất sẵn lòng thậm chí vui và hạnh phúc khi nghe yêu cầu đó. 

 BTV Bảo Trang: Quốc Bảo, Phạm Hải Âu, Hồ Tiến Đạt... Hẳn là Nguyên Hà rất vui khi trở thành “nàng thơ” trong âm nhạc của toàn các nhạc sĩ nổi tiếng?

 Ca sĩ Nguyên Hà: Chắc chắn rồi! Tôi rất vui và vinh hạnh khi được trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ. Đặc biệt là những người nhạc sĩ mà mình yêu mến. Được hát những ca khúc đo ni đóng giày cho mình thì còn gì bằng nữa.

BTV Bảo Trang: Năm 2020 là một năm trầm lắng của làng nhạc Việt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hầu hết ca sĩ ít có show diễn và ít ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, Nguyên Hà thì hoạt động rất tích cực để cho ra mắt hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới như MV: Có một ngày buồn như thế, Người hát bình yên, Chờ ngày lời hứa nở hoa, Sau này sẽ gặp lại nhau khi hoa nở và mới nhất là album Hôm qua, hôm nay và sau này. Bạn có cho rằng, những thành công đó chứng tỏ Nguyên Hà đang đi đúng hướng? định hướng âm nhạc của Nguyên Hà sẽ như thế nào?

 Ca sĩ Nguyên Hà: Được làm điều mình thích và được khán giả yêu thương đón nhận thì chắc là đúng hướng rồi nhỉ (cười). Nói thật thì, làng giải trí đã gần như “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nguyên Hà cũng như các anh chị em đồng nghiệp khác ngay lúc này rất “thèm” được đi hát, được đứng trên sân khấu cùng với khán giả. 

Việc Nguyên Hà vẫn ra sản phẩm ngay cả trong thời điểm khó khăn này không phải sự “tính toán” gì cả chỉ đơn giản là tôi muốn dành tặng món quà tinh thần cho mọi người. Và tôi cũng tin rằng rồi chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ để quay lại cuộc sống bình thường. “Hãy gặp lại nhau khi hết dịch” vì Nguyên Hà đã và đang lên kế hoạch cho rất nhiều dự án hay ho sắp ra mắt. 

Ngày gặp lại nhau chắc chắn Nguyên Hà sẽ có một món quà đặc biệt gửi tặng đến khán giả. Còn món quà ấy như thế nào Hà xin phép giữ bí mật đến phút cuối. 

Nhân đây Hà xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua khó khăn nhé! 

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn ca sĩ Nguyên Hà về cuộc trò chuyện./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu