Triển khai những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội từ EVFTA

Chia sẻ
(VOV5) - Chưa bao giờ Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và bài bản cho việc thực thi một Hiệp định FTA như lần này.

Triển khai những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội từ EVFTA là nội dung thông tin và thảo luận được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tận dụng cơ hội và thực thi hiệu quả EVFTA”, do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức sáng 5/6.

Triển khai những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội từ EVFTA   - ảnh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả EVFTA - Ảnh: Đức Duy/Vietnam+

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), gọi tắt là EVFTA, là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Điểm đáng chú ý là Hiệp định có những cam kết bình đẳng về mọi mặt giữa một nền kinh tế đang phát triển (là Việt Nam) với đối tác phát triển (là EU). Cũng vì vậy, có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và bài bản cho việc thực thi một Hiệp định FTA như lần này.

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết: "Bộ Công Thương đang đẩy mạnh những giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua mở thị trường hay công tác thông tin đang tìm những cách làm mới như ngày hôm qua bắt đầu thử nghiệm hỗ trợ cung cấp thông tin về hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu thông qua hình thức trực tuyến, đưa lên Youtube, đưa lên Facebook và đã có chương trình đào tạo trực tuyến được đăng ký trực tuyến và có hơn 3 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia".

Đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận điều quan trọng của Hội nghị này là nhằm tạo được nhận thức thực sự đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam về những cơ hội và thách thức, những yêu cầu đòi hỏi đối với doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới mình, nâng cao năng lực cạnh tranh để tận dụng những lợi ích mà hiệp định mang lại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Bộ Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa rất kỳ vọng cùng các địa phương nghe tiếng nói doanh nghiệp, đánh giá các nội dung cụ thể về tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực thi các hiệp định hội nhập trước có tồn tại gì, tổ chức thực hiện cam kết thì có vướng mắc gì mà chưa đi vào cuộc sống… thì chúng tôi rất cần những tiếng nói doanh nghiệp để doanh nghiệp nhỏ và vừa khi còn hạn chế các điều kiện về nguồn lực thì vẫn có cơ hội tốt nhất với sự vào cuộc của Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ".

Hội nghị "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tận dụng cơ hội và thực thi hiệu quả EVFTA" là một trong những hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động của Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương, để cung cấp thông tin và những hỗ trợ thiết thực nhất với cộng đồng doanh nghiệp, để đảm bảo thực thi EVFTA hiệu quả nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu