Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh châu Âu

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực.

Chiều 29/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam, do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu Giorgio Aliberti dẫn đầu.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực.

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh châu Âu - ảnh 1 Đoàn Đại sứ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Giorgio Aliberti dẫn đầu làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. -Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng ủng hộ, mời gọi các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực châu Âu có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm phát triển. Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam kết nối hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước, chống ngập, phát triển kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp công nghệ cao; đề nghị Đại sứ Cộng hòa  Czech, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp châu Âu tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, tuyến Metro của Thành phố Hồ Chí Minh…

Về phần mình, Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh, Hiệp định EVFTA là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa châu Âu và Việt Nam cũng như giữa châu Âu và Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên Liên minh châu Âu chờ đợi Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, hiệu quả, minh bạch và chuẩn mực hơn để tận dụng cơ hội vàng thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao từ châu Âu, mang lại lợi ích bền vững, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu