Doanh nghiệp Châu Âu và chính phủ Việt Nam chung tay cải cách hành chính

CTV Khánh Chi-Diệp Thảo
Chia sẻ
(VOV5) - Phiên thảo luận đi sâu vào các vấn đề thương mại trong khuôn khổ EVFTA, bao gồm: dược phẩm phát minh, y tế, nông nghiệp, thực phẩm dinh dưỡng, phát triển xanh, năng lượng và năng lượng điện.

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủtổ chức Hội nghị Đối thoại để thảo luận về cải cách hành chính trước thềm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đi vào hiệu lực.  

Doanh nghiệp Châu Âu và chính phủ Việt Nam chung tay cải cách hành chính - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Với chủ đề “Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA”, Hội nghị có sự tham dự của nhiều bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các phái đoàn ngoại giao Châu Âu … để cùng thảo luận về các kế hoạch cách cải cách thủ tục hành chính, góp phần mở khóa tiềm năng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier đề cao tiềm năng kinh tế của Việt Nam: "Việt Nam hiện đang có cơ hội vàng để tận dụng EVFTA và thu hút FDI từ các công ty châu Âu- những doanh nghiệp đang tìm kiếm thị trường mở, cạnh tranh và thân thiện với doanh nghiệp".

Phiên thảo luận đi sâu vào các vấn đề thương mại trong khuôn khổ EVFTA, bao gồm: dược phẩm phát minh, y tế, nông nghiệp, thực phẩm dinh dưỡng, phát triển xanh, năng lượng và năng lượng điện, quy trình đăng kí các sản phẩm diệt khuẩn giúp phòng chống COVID-19 và phương án quản lý các nền tảng thương mại điện tử.

Bày tỏ hi vọng vào tương lai hợp tác giữa hai bên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: "Với những nền tảng vững chắc sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc triển khai Hiệp định EVFTA và tới đây là Hiệp định EVIPA sẽ tạo dựng những khuôn khổ ổn định, lâu dài nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU".

Đối thoại được tổ chức kết hợp với Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham - ấn bản lần thứ 12. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu