Xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định

Chia sẻ
(VOV5) - Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất hiệu quả của thiên tai gây ra. 

Một trong năm bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Đó là bài học giúp Việt Nam kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định - ảnh 1Nguồn: TTXVN

Một trong những khó khăn, thách thức với sự phát triển của đất nước là các thế lực thù địch chống phá ngày càng quyết liệt; đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2, cho rằng: “Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng của Đảng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa mác Lê Nin với đường lối quan điểm của Đảng với tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ luôn luôn là lực lượng nòng cốt trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc với nhân dân”.

Xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định - ảnh 2Chiến sỹ hải quân Việt Nam trên đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Đại tá Lê Kim Giàu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho rằng có 4 nhiệm vụ được coi là cơ sở nền tảng để lực lượng vũ trang phát triển toàn diện, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa: “Thứ nhất kết hợp kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng chính quy từng bước hiện đại, xác định rõ tiêu chí mục tiêu phấn đấu đến 2025 là phải xây dựng được quân đội cơ bản tinh, gọn, mạnh và đến 2030 một số binh chủng ngành tiến thẳng lên hiện đại. Thứ 3 là xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân…thực hiện tốt phương châm xây dựng con người trước, vũ khí trang bị sau. Thứ 4, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, xd lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, vững mạnh, nâng cao được trình độ chính trị tổ chức”.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, thời gian qua, quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất hiệu quả của thiên tai gây ra. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính Ủy Quân chủng Hải quân, cho rằng để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống luôn đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, quân đội chủ động quan tâm đầu tư phương tiện lực lượng để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống: “Điều đầu tiên là phải tiếp tục quan tâm đầu tư cả về phương tiện và lực lượng cho cứu hộ, cứu nạn. Vừa qua Quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị củng cố, huấn luyện, đầu tư, trang bị cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Trong nhiệm kỳ này, lực lượng cứu hộ cứu nạn được tăng cường cả về lực lượng và phương tiện đủ sức hoàn thành được nhiệm vụ và được huấn luyện kỹ càng. Và chắc chắn là phải lấy phòng ngừa là chính, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn”.

Sau thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục xây dựng vững chắc để luôn đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu