Ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - . Đây là những bài học kinh nghiệm rất quý để tiếp tục đúc kết triển khai trong công tác giáo dục thông tin tuyên truyền trong thời gian tới 
Ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc. Ảnh: vov.vn

Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc. Hội nghị được truyền trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội tới 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.400 điểm cầu cơ sở. Khoảng 1 triệu đảng viên trên khắp cả nước được quán triệt, học tập Nghị quyết.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hội nghị lần này có nhiều đổi mới, đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào giáo dục và tuyên truyền: “Đặc biệt là chúng ta đã kiểm nghiệm được hệ thống công nghệ của chúng ta từ Trung ương đến cơ sở. Đây là những bài học kinh nghiệm rất quý để chúng ta sẽ tiếp tục đúc kết triển khai trong công tác giáo dục thông tin tuyên truyền trong thời gian tới cũng như là định hướng thông tin kịp thời do đảng viên của chúng ta trong tất cả các tình huống.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu