Truyền thông quốc tế đánh giá cao Trung tâm báo chí ảo của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Phản hồi của các cơ quan truyền thông quốc tế đến thời điểm này là Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thiết lập Trung tâm báo chí ảo để cung cấp trực tiếp thông tin về Đại hội đến các phóng viên, nhà báo nước ngoài không đến được Việt Nam do ảnh hưởng của Dịch covid 19 được cơ quan truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những sáng kiến thuận lợi." Đây là thông tin được bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao cho biết bên lề Đại hội Đảng lần thư XIII ngày 29/1.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao Trung tâm báo chí ảo của Việt Nam - ảnh 1Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, phản hồi của các cơ quan truyền thông quốc tế đến thời điểm này là Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ và đây cũng là kịch bản thuận lợi nhất cho cả 2 bên.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối từ nay cho ngày bế mạc Đại hội, trước diễn biến phức tạp về các ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 2 ngày qua, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm: "Ngay lập tức chúng tôi đã thông tin kịp thời đối với các phóng viên nước ngoài được cấp thẻ tại Đại hội để xét nghiệm lần 3 sau 2 lần được xét nghiệm trước đó. Yêu cầu các phóng viên quốc tế thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch của Bộ y tế. Chúng tôi thấy các phóng viên nước ngoài tuân thủ nghiêm túc và đánh giá cao biện pháp này của chúng ta để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu