Truyền thông Cuba và khu vực nêu bật thành công của con đường CNXN ở Việt Nam

Chia sẻ
Truyền thông Cuba và khu vực nêu bật thành công của con đường CNXN ở Việt Nam - ảnh 1Không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2/2, truyền thông Cuba và khu vực đưa tin đậm nét về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nêu bật thành công của kỳ Đại hội lần này và truyền tải thông điệp của các lãnh đạo Cuba và khu vực chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Trang điện tử báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cùng nhiều ấn phẩm điện tử khác của Cuba, đã đăng tải nguyên văn lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel trên tài khoản mạng Twitter cá nhân, trong đó nhà lãnh đạo Cuba viết: “Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến vì đã được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”. 
Hãng thông tấn Prensa Latina (PL) dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ bế mạc Đại hội, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và sẽ mở rộng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. 
Trang điện tử của kênh truyền hình đa quốc gia Telesur, cho biết kỳ Đại hội vừa qua thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tôn vinh 35 năm công cuộc Đổi mới của đất nước, nhấn mạnh sự thành công của con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như sự đoàn kết mạnh mẽ giữa Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu