Những yếu tố giúp Việt Nam trở thành trung tâm khoa học-công nghệ

Chia sẻ
(VOV5) - Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam ngày càng thu hút các công ty nước ngoài. 
Những yếu tố giúp Việt Nam trở thành trung tâm khoa học-công nghệ - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hãng tin Reuters ngày 2/2 đăng bài bình luận về mục tiêu “trở thành một quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2045” mà  Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại Đại hội lần thứ XIII vừa qua, trong đó phân tích các yếu tố có thể giúp Việt Nam trở thành trung tâm khoa học-công nghệ.

Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam ngày càng thu hút các công ty nước ngoài. Theo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới, Việt Nam sẽ thúc đẩy vai trò ngày càng tăng như một trung tâm sản xuất quan trọng cho các công ty khổng lồ như Samsung Electronics và Intel Corp. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đặt mục tiêu đưa đất nước từ một điểm đến lao động giá rẻ thành một trung tâm khoa học và công nghệ.

Việt Nam cũng sẽ chuyển trọng tâm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ số lượng sang chất lượng và hạn chế tác động đến môi trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu