Huy động sức trẻ trong phát triển đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi sinh viên, thanh niên đều phải phấn đấu nỗ lực tự học thêm nhiều kỹ năng, tiếp thu kiến thức, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Một trong những nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập là phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới thì đội ngũ thanh niên cần phát huy ý chí đoàn kết, năng lực tự học, sáng tạo.

Huy động sức trẻ trong phát triển đất nước - ảnh 1Ảnh minh họa. Ảnh: tuyengiao.vn
Nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Hứa Quang Linh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Thủy Lợi, cho biết cùng với hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, mỗi sinh viên, thanh niên đều phải phấn đấu nỗ lực tự học thêm nhiều kỹ năng, tiếp thu kiến thức, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước: “Em cũng phấn đấu để mình có thể đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Bên cạnh chương trình đào tạo của nhà trường thì phải tìm hiểu và bắt kịp xu hướng, chủ yếu là tự học, nâng cao kiến thức của mình. Mình phải trau dồi kiến thức, bắt kịp xu hướng của xã hội ngày nay để mình hoàn thiện mình hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Nguyễn Anh Thư vừa tốt nghiệp Thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định khoa học- công nghệ có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời có nhiều hoạt động để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, những sinh viên mới ra trường tin tưởng vào chính sách phát huy tiềm năng, khởi dậy đam mê sáng tạo của giới trẻ Việt Nam, hỗ trợ các thanh niên thực hiện ý tưởng của họ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu