Hà Nội sẽ cụ thể hoá 10 chương trình công tác từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Trong năm 2021, Bộ Chính trị sẽ xem xét và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị và kinh tế đô thị:

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức Hội nghị lần thứ ba họp bàn về nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là xem xét, thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa. Đây là các chương trình cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 thành phố Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hà Nội sẽ cụ thể hoá 10 chương trình công tác từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội đã phản ánh toàn diện các mặt của thành phố, kế thừa công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nông thôn mới, an ninh - quốc phòng hay phòng, chống tham nhũng và đã bổ sung ba chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa 16.

Ðó là Chương trình về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025"; về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025" và về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025".

Về việc bổ sung chương trình Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết trong nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng lần đầu tiên đã nhấn mạnh tới chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

  Hà Nội sẽ cụ thể hoá 10 chương trình công tác từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong năm 2021, Bộ Chính trị sẽ xem xét và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị và kinh tế đô thị: "Chương trình này là chương trình đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta mới được xấp xỉ 50%. Nhiều nơi còn đang phấn đấu. Tỷ lệ đô thị hóa rất thấp, khi chúng ta đang có đề án phấn đấu 5 huyện trở thành quận trong 5 năm tới. Do đó chúng ta có chuyên đề chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị, phải gắn liền với kinh tế đô thị, đô thị hóa phải gắn liền với công nghiệp hóa."

Cùng với xem xét 10 chương trình hành động toàn khóa, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đưa ra xem xét dự thảo Chương trình công tác năm 2021 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nghị quyết 17 của thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời cụ thể hóa chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ gắn với việc thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết 17 của Đảng bộ thành phố. Theo đó, dự kiến có 81 nội dung được đưa ra xem xét trong năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu