Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tới đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện một số nước bày tỏ hy vọng Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới cho sự phát triển của Việt Nam.

Buổi thông báo diễn ra chiều 18/01, tại Hà Nội. Phát biểu tại đây, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tới đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế - ảnh 1Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo về Đại hội XIII đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Ngọc Thắng/thanhnien.vn

Đại hội diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng 26/1. 

Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tới đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế - ảnh 2Rất đông đại điện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự buổi thông báo. Ảnh: Ngọc Thắng/thanhnien.vn

Về nội dung của Đại hội XIII, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 văn kiện, trong đó có  báo cáo chính trị của Đảng, đây là văn kiện trung tâm của Đại hội; báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)- cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Theo ông Hoàng Bình Quân, việc xây dựng các dự thảo văn kiện được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị: “Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững  chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dự thảo các văn kiện cũng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Về công tác nhân sự, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ khách quan và công tâm, đảm bảo Ban chấp hành TW khóa mới phải là tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo”.

Nhân dịp này, ông Hoàng Bình Quân thông báo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc và Phiên bế mạc của Đại hội.

Tại buổi thông báo, đại diện một số nước khẳng định thành quả tốt đẹp mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và bày tỏ hy vọng Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới cho sự phát triển của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu