Ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 3.

Ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng ngày 26/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đại diện các tầng lớp nhân dân và ác vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam… cùng 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên.

Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu