Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu ở Đắk Lắk đã họp đoàn, góp ý vào chương trình Đại hội, góp ý quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIII.

Tại cuộc họp đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ngày 12/1, ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết: tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk có 20 đại biểu chính thức.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: laodong.vn

Các đại biểu ở Đắk Lắk đã họp đoàn, góp ý vào chương trình Đại hội, góp ý quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIII theo đúng quy trình quy định trong điều lệ Đảng cũng như những văn bản hướng dẫn của Trung ương.

“Với một quyết tâm chính trị rất cao, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình mà Đại hội XIII quy định, với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong Đảng, để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng tôi cũng rất hy vọng sau thành công, chắc chắn thành công Đại hội XIII của Đảng thì Đăk Lăk sẽ có một niềm sinh khí mới để tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp văn minh, đặc biệt là trọng tâm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên” - Ông Phạm Minh Tấn cho biết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu