Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ở Cao Bằng

Chia sẻ
(VOV5) -  Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào là một chủ trương đúng, kịp thời của tỉnh Cao Bằng nhằm đảm bảo cuộc sống cho đồng bào.

Ngày 20/5, tại huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trao tặng số tiền 5,5 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ở Cao Bằng - ảnh 1Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ lực lượng thanh niên tỉnh Cao Bằng triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Cao Bằng là một trong những địa phương khó khăn nhất của cả nước nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo chủ động vươn lên thoát nghèo.

Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào là một chủ trương đúng, kịp thời của tỉnh Cao Bằng nhằm đảm bảo cuộc sống cho đồng bào, góp phần tạo được niềm tin, động lực cho đồng bào vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ngày 21/5, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác tiếp tục chuyến thăm, trao quà hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu