Ngày đầu phát động, Quỹ hỗ trợ bệnh lao nhận được gần 2 tỷ đồng

Chia sẻ
(VOV5) -Hiện nay, số người mắc mới và tử vong do bệnh lao ở Việt Nam giảm một nửa so với gần 20 năm trước.

Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24/3, chiều ngày 23/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức phát động Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao, góp phần giải quyết gánh nặng bệnh tật do bệnh này gây ra ở Việt Nam.

Ngày đầu phát động, Quỹ hỗ trợ bệnh lao nhận được gần 2 tỷ đồng - ảnh 1Số người mắc mới và tử vong do bệnh lao ở nước ta đã giảm một nửa so với gần 20 năm trước. - Ảnh: báo Kinh tế Đô thị  

Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao nhằm hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và phí điều trị cho người mắc bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong ngày đầu phát động, Quỹ đã nhận được gần 2 tỷ đồng. Hiện nay, số người mắc mới và tử vong do bệnh lao ở Việt Nam giảm một nửa so với gần 20 năm trước.

Tuy nhiên, số ca mắc và tử vong vẫn ở mức cao. Năm 2016 Việt Nam có khoảng 126.000 người mắc lao và 13.000 người tử vong vì bệnh này, cao hơn nhiều so với số trường hợp chết vì tai nạn giao thông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu