Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện từ Ngày hội Chủ nhật Đỏ

Chia sẻ
(VOV5) - Tính đến ngày 17/12/2022, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận trên 8.000 đơn vị.

Ngày 18/12, Lễ khai mạc Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện từ Ngày hội Chủ nhật Đỏ  - ảnh 1Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền phong và đại diện lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương động viên người hiến máu. Ảnh: VOV

Chương trình diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố trong 4 tháng (11/2022-2/2023) và dự kiến tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu, nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng ở các bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết. Tính đến ngày 17/12/2022, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận trên 8.000 đơn vị.

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện từ Ngày hội Chủ nhật Đỏ  - ảnh 2Đông đảo bạn trẻ đến với Chủ nhật Đỏ. Ảnh: VOV

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2009 tại Hà Nội. Từ đó đến  nay, sự kiện trở thành phong trào được tổ chức hằng năm với quy mô toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu