Ký thỏa thuận hợp tác "Hướng tới 1.000 tỷ Về quê"

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là thỏa thuận có giá trị tài trợ quy mô lớn với các hoạt động xã hội đa dạng như tài trợ, giúp đỡ, hỗ trợ phát triển cho đối tượng hưởng lợi là các cá nhân, hộ gia đình và địa phương khó khăn trong cả nước.

(VOV5) - Thỏa thuận được Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ký kết chiều 5/11, tại Hà Nội. Đây là thỏa thuận có giá trị tài trợ quy mô lớn với các hoạt động xã hội đa dạng như tài trợ, giúp đỡ, hỗ trợ phát triển cho đối tượng hưởng lợi là các cá nhân, hộ gia đình và địa phương khó khăn trong cả nước.

Ký thỏa thuận hợp tác "Hướng tới 1.000 tỷ Về quê" - ảnh 1
Đại diện LienVietPostBank, Ông Hồ Nam Tiến, Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Thành Lưu, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cùng ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: lienvietpostbank.com.vn)



Thông qua thỏa thuận, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Quỹ tấm lòng Việt tiếp cận các cá nhân, gia đình, địa phương khó khăn tại 63 tỉnh, thành trên cả nước để tìm ra giải pháp hỗ trợ kịp thời, thiết thực nhất. Lĩnh vực hoạt động của thỏa thuận "Hướng tới 1.000 tỷ Về quê" cũng sẽ được mở rộng có trọng tâm trên các mặt giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, hạ tầng và hỗ trợ phát triển địa phương. Đặc biệt, chương trình sẽ đi sâu vào hoạt động tại 62 huyện nghèo nhằm giúp các địa phương này thoát nghèo bền vững.

Chương trình "Về quê" do Quỹ tấm lòng Việt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt khởi xướng từ tháng 5/2008. Sau 5 năm, tổng số tiền thực hiện cho các hoạt động vượt 700 tỷ đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu