Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh và đem lại ánh sáng cho người mù nghèo

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam trao tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/3, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam trao số tiền tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh và đem lại ánh sáng cho người mù nghèo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh (SAPP). 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ureerat Rataprukse, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi lời cảm ơn đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cơ hội cho Tổng lãnh sự quán Thái Lan và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan được đóng góp vào các chương trình từ thiện, góp phần tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam thông qua sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hai nước. 

Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Đã hơn 10 năm nay Tổng lãnh sự quán Thái Lan đã liên tục vận động và giúp đỡ bệnh nhân nghèo Việt Nam, với hàng nghìn bệnh nhân được phẫu thuật sáng mắt, một số người lớn tuổi được phẫu thuật tim. Tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng.

Năm 2018, với số tiền quyên góp và ủng hộ từ Tổng lãnh sự quán Thái Lan cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố sẽ giúp cho 70 ca phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể và giúp phẫu thuật tim cho 30 bệnh nhân nghèo. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu