“Cụ già mặt quỷ” không còn khối u khổng lồ trên mặt

Theo Văn Hải/VOV - Trung tâm Tin
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 28/12, BV Răng hàm mặt Trung ương công bố phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u khổng lồ nặng hơn 4 kg trên mặt cụ bà Triệu Mùi Chài ở Cao Bằng.

(VOV5) - Ngày 28/12, BV Răng hàm mặt Trung ương công bố phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u khổng lồ nặng hơn 4 kg trên mặt cụ bà Triệu Mùi Chài ở Cao Bằng.

Khối u  lớn dần trong hơn 20 năm qua đã khiến cụ Chài có gương mặt biến dạng hoàn toàn trông như “mặt quỷ” (bị nổ mắt trái, miệng và mũi bị đẩy gần sát tai).

Nhập Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cách đây hơn 2 tuần, cụ Triệu Mùi Chài được các bác sỹ tạo hình hàm mặt của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và chuyên gia phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Việt Đức tiến hành hội chẩn.

Kết quả xác định cụ Chài mắc bệnh thoát vị màng não, hình thành khối u khổng lồ trên mặt, lan tỏa cả vào trong não và chiếm 1/3 hộp sọ, đẩy nhu não ra phía sau. Nếu cắt bỏ khối u sẽ tạo ra khoảng trống làm giảm áp lực nội sọ dễ dẫn đến tử vong.

"cu gia mat quy" khong con khoi u khong lo tren mat hinh 0
Cụ Chài sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Văn Hải).


Cụ Chài còn bị bệnh cao huyết áp, suy nhược cơ thể, suy tim độ 2; nếu can thiệp khối bệnh lý lớn trong hộp sọ cũng dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, viêm não, viêm màng não, nguy cơ tử vong cao. Nhưng nếu không phẫu thuật, bệnh nhân cũng sớm tử vong do khối u chèn ép đường thở.

Do vậy, các bác sỹ quyết tâm thực hiện ca mổ trong hơn 10 giờ đồng hồ, hút hơn 3 lít dịch trong khối u, cắt bỏ hơn 1 kg u xơ và tạo hình lại hàm mặt cho cụ Chài trở về gần như bình thường.

Giáo sư Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết: “Chúng tôi xác định, đây là một khối u lành tính. Nếu lấy hết được tổ chức mô bệnh lý thì tiên lượng sẽ tốt cho bệnh nhân. Chỉ có điều nguy cơ trong lúc phẫu thuật, nếu có bất cứ một sơ suất nào, ví dụ như làm thay đổi áp lực nội sọ là cũng có thể gây nguy cơ tử vong, hay đụng chạm vào nhu mô não là gây tổn thương vĩnh viễn suốt đời. Đến thời điểm này cụ Chài đi lại, nói năng bình thường, không có rối loạn về tri giác, cảm giác, chức năng vận động và cụ đã ăn được nên sẽ nhanh hồi phục”.

Dự kiến trong tuần này cụ Chài được xuất viện, tái khám 1 tháng sau đó và khả năng tái phát bệnh thấp. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật và hỗ trợ cả tiền ăn ở cho người nhà của cụ Chài trong hơn 2 tuần ở bệnh viện. Đến nay, cụ Chài cũng nhận được số tiền hơn 50 triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu