Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân cho em” lần thứ 9

Chia sẻ
(VOV5)- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận gần 60 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
(VOV5)- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận gần 60 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân cho em” lần thứ 9  - ảnh 1
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện Ban tổ chức tặng hoa các nhà tài trợ.


Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức ngày 16/1, tại Hà Nội, nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực, nhân dịp Tết đến, Xuân về. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tới dự. 


Cả nước có trên 26 triệu trẻ em, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được 88,7 tỷ đồng để giúp đỡ trên 100 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong toàn quốc. Kết quả trên có được là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp quý báu bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian qua. 
         
 
Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trao Bằng khen tặng 11 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động- Thương binh và Xã hội” tặng 2 cá nhân. 


Trong chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận gần 60 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu