Chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 17 năm tổ chức, chương trình “Chung tay vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng gần 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Mang thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tối 15/10, chương trình “Chung tay vì người nghèo” diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo - ảnh 1 Khám chữa bệnh cho người nghèo ở Ninh Thuận. Ảnh TTXVN

Sau 17 năm tổ chức, chương trình “Chung tay vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng gần 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về tư liệu sản xuất, đồng thời giúp người nghèo tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thông tin xã hội để họ biết cách thức làm ăn, có nghị lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Chương trình vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” hơn 13 nghìn tỷ đồng và ủng hộ trực tiếp thông qua chương trình an sinh xã hội ở địa phương được hơn 36.000 tỷ đồng.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng: Trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu và cần thiết để cùng chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn “Phải đảm bảo tốt an sinh xã hội để mọi người dân đều có đời sống ở mức tối thiểu. Mong muốn của chúng ta hiện nay mọi người dân trên đất Việt không ai được sống thấp hơn sàn an sinh xã hội. Đó là 1 yêu cầu, quan điểm, tư tưởng của Đảng. Chúng ta càng thực hiện chính sách an sinh xã hội thì khoảng cách giàu nghèo càng thu hẹp lại.”

Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17/10 hàng năm là "Ngày Vì người nghèo". Hiện nay, Việt Nam vẫn còn hơn 1,9 triệu hộ nghèo và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở, giáo dục, dạy nghề, sinh kế nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cả nước có 90 huyện có tỷ lệ nghèo cao, 2,139 xã đặc biệt khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu