Náo nức Tết quân dân ở Xã nông thôn mới Mỹ Khánh

Lệ Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Người dân xã Mỹ Khánh, Thành phố Cần Thơ, năm nay đón Tết Giáp Ngọ với nhiều niềm vui, trong đó có việc được công nhận là xã Nông thôn mới. Đặc biệt Tết này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động Tết quân dân tại xã, để quân và dân cùng đón một cái Tết ấm áp, đậm đà truyền thống của vùng quê Nam Bộ.
(VOV5) - Người dân xã Mỹ Khánh, Thành phố Cần Thơ, năm nay đón Tết Giáp Ngọ với nhiều niềm vui, trong đó có việc được công nhận là xã Nông thôn mới. Đặc biệt Tết này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động Tết quân dân tại xã, để quân và dân cùng đón một cái Tết ấm áp, đậm đà truyền thống của vùng quê Nam Bộ.


Náo nức Tết quân dân ở Xã nông thôn mới Mỹ Khánh - ảnh 1
Bộ đội giúp dân xây nhà

Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Thời kháng chiến chống Mỹ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, là địa chỉ tập kết của bộ đội trên đường chuyển quân đánh giặc; nhiều gia đình ở Mỹ Khánh có ba, bốn đời là bộ đội cụ Hồ, vì vậy, Mỹ Khánh được phong là Xã Anh hùng. Bộ đội về đây là về ngôi nhà đoàn kết quân dân đã được xây dựng bằng xương máu, bằng khát vọng hòa bình và phát triển từ trong những ngày kháng chiến gian khó, ác liệt. Chị Phạm Diệu Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Khánh, chia sẻ:  Tôi cũng là con của bộ đội, hãnh diện nhất là được sống trêm mảnh đất anh hùng giàu truyền thống, tỉnh quân dân là sự gắn kết từ ngày xưa tới bây giờ. Nhưng trong thời bình có một sắc thái khác hơn. Khi mà bộ đội về để xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo thì có một cái gì đó gợi lại chuyện xa xưa. Không khí rất là sôi nổi. Đồng nghĩa là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia tốt Tết quân dân này.


Ngày nay, khách  du lịch từ khắp nơi theo tour về Cần Thơ thường được giới thiệu đi thăm làng du lịch Mỹ Khánh, thăm vườn dâu Hạ Châu, Vú sữa, nhãn, ca kao Phong Điền và nghỉ lại nhà dân làm dịch vụ Homstay… Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và phát huy thế mạnh du lịch, xã Mỹ Khánh không ngừng nâng chất các tiêu chí đã đạt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tạo môi trường sạch đẹp, đầm ấm, yên bình, vừa nâng cao mức sống người dân vừa thu hút du khách gần xa.

Tết này bộ đội về đây cùng thành phố huy động vốn, ngày công lao động giúp Mỹ Khánh xây thêm 39 căn nhà mới cho dân nghèo, nạo vét gần 4 km kênh rạch, đắp 8 đập nước; xây dựng lò xử lý rác thải y tế cho Trạm Y tế xã… Xã nông thôn mới Mỹ Khánh theo đó càng tươi vui, khởi sắc trong mùa xuân mới, tết thật sự đến với nhiều gia đình nghèo mà xưa nay không mong tết. Tại gia đình chị Lê Thị Nga, gia đình khó khăn, nhờ có Tết quân dân mà Xuân nay, gia đình đã có một ngôi nhà khang trang. Chị Nga chia sẻ: Trước thì nhà tôi dột, ở trên nóc thì đốn tre dằn lại, sợ nó bay nóc nhà. Cám ơn chính quyền địa phương với cám ơn các chú bộ đội cho gia đình tôi được cái nhà đẹp. Gia đình tôi rất mừng, đêm dó em không ngủ được, ông xã cũng ngủ không được nữa, trông cho tới sáng để đi xuống xã. Nhà đẹp ngay dịp Tết nữa, mình thờ ba má thì mua bình hoa để cho đẹp lên, ấm cúng, cho nó sáng nhà. Mình nói với ông bà là tết này mình được ở nhà mới.


Náo nức Tết quân dân ở Xã nông thôn mới Mỹ Khánh - ảnh 2

Tết quân dân ở Mỹ Khánh không chỉ mang thêm tiếng cười, niềm vui vào những xóm ấp, hộ nghèo mà còn là bài học giáo dục truyền thống Cách mạng bằng hoạt động thực tiễn cho thế hệ trẻ. Trong không gian ấm nồng tình quân, nghĩa dân, những người trẻ được cùng nhau tham gia hội thi gói bánh tét, xây dựng chương trình biểu diễn văn nghệ, làm vệ sinh môi trường giúp dân… Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tham gia tết quân dân mới thấy tết truyền thống thật ý nghĩa. Trung sĩ Phạm Chí Hải ở Đại đội thông tin cho biết: Lần đầu tiên tham gia Tết quân dân, tôi thấy rất vui khi được tiếp xúc với nhân dân, giúp đỡ mọi người dân như sửa chữa đường xá, đắp đê. Người dân ở Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, rất thương mến bộ đội. Tết quân dân này rất có ý nghĩa sâu sắc với Tôi. Tôi rất mừng là trong đời được ăn một Tết quân dân như thế này.


Bạn Nguyễn Như Ngọc, thanh niên ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh nói: Năm nay, Tết quân dân tổ chức rất nhiều hoạt động, cho nên chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi vui tươi. Bộ đội về đây giúp dân cất nhà, làm đường giao thông nông thôn để phục vụ cho việc đi lại và ăn ở của người dân nông thôn rất nhiều. Cho nên khi bộ đội về thì bà con rất quí mến.


Là địa phương duy nhất ở Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức và duy trì được hoạt động tết quân dân trong nhiều năm nay, mỗi dịp xuân về, 1 xã căn cứ Cách mạng của thành phố lại tưng bừng không khí tết đầy nghĩa tình hậu phương – tiền tuyến. Theo đó, hình ảnh “bộ đội cụ Hồ” ngày càng đẹp hơn trong lòng người dân Cần Thơ. Tết quân dân vì thế đã góp phần thắp lên niềm tin và tập hợp sức mạnh nhân dân cùng xây dựng quê hương ngày càng tươi vui, giàu đẹp./.           

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu