Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5)- Huyện Mèo Vạc đến nay đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí và 14 xã đạt 6 tiêu chí vê xây dựng nông thôn mới. 

(VOV5)- Huyện Mèo Vạc đến nay đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí và 14 xã đạt 6 tiêu chí vê xây dựng nông thôn mới. 

Nghe nội dung bài viết tại đây:
                                                                


Là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc bắt đầu xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo và người dân, cùng với những cách làm hợp lý… huyện đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. 


Chúng tôi đến xã Tả Lủng, xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Mèo Vạc, trên con đường bê tông rộng rãi nằm vắt vẻo trên những sườn núi đá. Hôm nay không phải phiên chợ nhưng con đường vẫn tập nập dòng người, xe cộ đi lại… Anh Vừ Mí Cái, thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, cho biết: Con đường bê tông liên thôn hoàn thành được gần 3 năm và hiện đã đến được trung tâm của tất cả các thôn của xã. Từ ngày có con đường, việc đi lại, giao thương rất thuận lợi. Đời sống, thu nhập của bà con nhân dân từ đó được nâng cao, phát triển. Thôn cũng vừa khánh thành nhà văn hóa, đây sẽ là nơi để bà con sinh hoạt, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Tả Lủng đã đạt được 8/19 tiêu chí. Ông Hồng Mí Sinh, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tả Lủng, cho biết: Thực hiện xây dựng Nông thôn mới được bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã rất ủng hộ. Hiện xã Tả Lủng đang triển khai nhiều mô hình như: Trồng cỏ nuôi bò, trồng ngô; nuôi lợn sinh sản, nuôi chim bồ câu thịt... giúp nâng cao đời sống người dân. Thu nhập bình quan của dân năm 2014 đạt trên 6 triệu đồng/người/năm và năm 2015 sẽ nâng lên 8 triệu đồng. Từ đó, người dân đồng tình ủng hộ để xây dựng nông thôn mới, từ việc xây dựng nhà sạch, vườn đẹp đến góp công, góp sức xây dựng nhà văn hóa hay làm đường giao thông: Sự thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới là được nhân dân ủng hộ. Từ lúc bắt đầu triển khai gặp không ít khó khăn nhưng với sự đồng tình, ủng hộ của người dân, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới được triển khai rất nhanh chóng. Nhân dân đã có nhiều hộ đóng góp bằng vật chất, ngày công lao động, hoặc hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi cho cộng đồng. Đạt được những thành quả như hôm nay thì chúng tôi đã có những buổi sinh hoạt, họp thôn để thống nhất từng thôn việc nào làm trước và giải thích thật rõ cho đồng bào. Với những cán bộ tuyên truyền phải hiểu rõ và chia sẻ với bà con nhân dân, hiểu được người dân cần điều gì để thực hiện. Nếu bà con nhân dân không hiểu được xây dựng nông thôn mới là gì thì việc triển khai sẽ rất khó khăn.


Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Nhà văn hóa thôn Tả Lủng B sắp đưa vào sử dụng sẽ giúp quảng bá văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn


Qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Mèo Vạc đã xây dựng được hàng chục km đường bê tông liên thôn; cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư xây mới. Đến nay đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí và 14  xã đạt 6 tiêu chí vê xây dựng nông thôn mới. Ông Hầu Minh Lợi, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Mèo Vạc, cho biết: Triển khai nông thôn mới trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn, đó là điều kiện kinh tế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng yếu và thiếu, đồng thời bà con chưa nhận thức rõ lợi ích của nông thôn mới đem lại: Huyện Mèo Vạc xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trường đúng đắn để giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và tạo ra bộ mặt nông thôn có những sự thay đổi, đặc biệt là địa bàn nông thôn miền núi. Sự vào cuộc của huyện đến cơ sở, thôn bản, đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa cho chương trình đã được triển khai hiệu quả, tích cực.


Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới - ảnh 2
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại xã Tả Lủng


Làm tốt công tác tuyên truyền và qua những buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ huyện Mèo Vạc nhận được sự ủng hộ, đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Người dân cũng mạnh dạn đề xuất những cách làm của huyện phải phù hợp hơn với đời sống của nhân dân. Từ dó, huyện triển khai thành công những dự án phát triển cây trồng vật nuôi cho bà con; các chính sách xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo để cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ông Hầu Minh Lợi cho biết: Để làm cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, mỗi cán bộ huyện đều phải hiểu rõ ý nghĩa, nội dung và các mục tiêu của chương trình. Từ đó thông qua các cán bộ xã, thôn, bản tuyên truyền làm cho nhân dân thấm nhuần được quan điểm, chủ trương, ý nghĩa của chương trình. Nông thôn mới, người lãnh đạo phải đi trước, làm gương, làm mẫu để nhân dân noi theo. 


Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Mèo Vạc đặt ra mục tiêu phấn đấu, mỗi xã đều có 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào các dân tộc hiểu được ý nghĩa, lợi ích của xây dựng nông thôn mới, từ đó xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, tạo bộ mặt mới cho huyện vùng cao Mèo Vạc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu