Cải thiện sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Buôn Hồ, Đắk Lắk

H'Xíu
Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến sau 2 năm, dự án “Vươn mình” sẽ góp phần cải thiện cuộc sống cho khoảng 15.000 người dân địa phương và lan tỏa nhiều giá trị cho cộng đồng.

Thúc đẩy sinh kế bền vững cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu mà dự án “Vươn mình - Phát triển sinh kế bền vững” hướng tới. Dự án, do Tổ chức CARE International tại Việt Nam cùng các đối tác phối hợp thực hiện, đang được triển khai tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các phương pháp chăn nuôi mới, sản xuất theo hướng bền vững.

Cải thiện sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Buôn Hồ, Đắk Lắk - ảnh 1Dự án Vươn mình hỗ trợ chị em về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò và dê. Ảnh: VOV

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Gia đình chị H Rung Mlô ở buôn Ea Kjoh A, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Không có đất sản xuất, thu nhập từ việc làm thuê theo thời vụ thấp và cũng không ổn định, một mình chị H Rung Mlô vất vả, gồng gánh nuôi 2 con đang tuổi đi học. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, địa phương đã hỗ trợ gia đình chị 1 con bò cái sinh sản và 1 cặp dê giống để chăn nuôi. Cùng với đó, dự án “Vươn mình - Phát triển sinh kế bền vững” (gọi tắt là dự án “Vươn mình”) đã hướng dẫn chị H Rung Mlô kỹ thuật chăm sóc để đàn vật nuôi phát triển tốt: “Trước khi được hỗ trợ bò và dê, tôi không có hướng nào để phát triển kinh tế. Bây giờ nhờ có chăn nuôi, có thêm thu nhập. Hy vọng tôi có đủ sức khỏe để làm ăn, phát triển chăn nuôi và có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học nên người”.Dự án “Vươn mình” mà chị H Rung Mlô được nhận hỗ trợ là hoạt động do tổ chức nhân đạo chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp (CARE International) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm phát triển cộng đồng và các đơn vị tài trợ đang triển khai tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, song chưa được khai thác, phát triển xứng tầm. Đồng thời, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, tiếp cận thị trường để phát triển kinh tế, nên dự án “Vươn mình” tập trung vào những nội dung chính như bà Vũ Lan Hương, Quản lý dự án của Tổ chức CARE International tại Việt Nam, giới thiệu sau đây: “Thứ nhất là các hoạt động liên quan đến nâng cao năng lực về phát triển sinh kế. Thứ hai, hỗ trợ bà con nâng cao kỹ năng liên quan đến quản lý tài chính và tiếp cận các nguồn vốn để phục vụ sản xuất. Và yếu tố rất quan trọng để có thể phát triển sinh kế bền vững, đó là phải tiếp cận với thị trường, phải bán được sản phẩm. Cùng với đó là các hoạt động song hành với cộng đồng để tăng cường sự liên kết giữa các thành viên trong cộng đồng và thúc đẩy hơn nữa tiếng nói, vai trò của phụ nữ trong tất cả chuỗi, từ sản xuất cho đến tiêu thụ”.

Cải thiện sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Buôn Hồ, Đắk Lắk - ảnh 2Người dân tham gia các lớp tập huấn thuộc 3 mảng hoạt động chính của dự án. Ảnh: VOV

Dự án “Vươn mình” đồng hành trực tiếp với phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Buôn Hồ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Cụ thể, người dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, từ cách làm chuồng trại, trộn thức ăn, phòng bệnh cho vật nuôi; đến những kỹ năng cân đối thu chi, tiết kiệm chi tiêu, hướng dẫn thành lập và duy trì các mô hình tiết kiệm, huy động nguồn vốn cộng đồng để tạo vốn vay cho bà con. Dự án cũng hỗ trợ tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp cận các đơn vị thu mua, chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, xa hơn nữa là hướng đến xây dựng các sản phẩm theo chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).

Trong 2 năm triển khai (năm 2023 và 2024), dự án “Vươn mình” hướng đến việc thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở 2 xã Ea Drông và Cư Bao, thị xã Buôn Hồ. Đây là 2 xã thuần nông, với hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số, có nhiều điều kiện để chăn nuôi bò và dê. Ông Võ Văn Sự, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ, cho biết: “Điều kiện tự nhiên của Buôn Hồ nói chung và hai xã nói riêng, nhất là về khí hậu, thời tiết, rất thuận lợi để phát triển hai loại gia súc này. Đặc biệt, hiện nay, giá bán dê trên thị trường rất tốt, đầu ra ổn định. Do đó, triển khai dự án này là phù hợp đối với hai xã. Chính quyền địa phương tin tưởng rằng dự án sẽ giúp chuyển biến nhận thức về hoạt động chăn nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và từ dự án này sẽ lan tỏa ra cộng đồng nhiều hơn”.

Toàn thị xã Buôn Hồ hiện có hơn 113.000 người dân với 22 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, người dân tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn những năm qua vẫn theo phương thức truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát; chưa có mô hình liên kết sâu, hình thành các chuỗi ngành hàng chủ lực. Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Vươn mình-Phát triển sinh kế bền vững” được triển khai sẽ không chỉ giúp bồi dưỡng năng lực cho nông dân, mà còn đề cao tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số và giúp họ nâng cao tiếng nói, vai trò và vị thế trong các quyết định liên quan. Dự kiến sau 2 năm, dự án sẽ góp phần cải thiện cuộc sống cho khoảng 15.000 người dân địa phương và lan tỏa nhiều giá trị cho cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu