Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền phải đảm bảo đất nước phát triển tốt nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Việc xây dựng các nội dung của Đề án phải có phương pháp tiếp cận đảm bảo khoa học, có tầm nhìn xa đến 2045, đổi mới và phù hợp với xu hướng phát triển.

Sáng  09/06, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền phải đảm bảo đất nước phát triển tốt nhất - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương, phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc chuẩn bị Đề án là nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra, do đó, cần xác định phạm vi, mốc thời gian của Đề án. Đề án khi được triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, do đó, phải thể hiện được quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở huy động được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan chức năng, các nhà chuyên môn, nhà khoa học.

Việc xây dựng các nội dung của Đề án phải có phương pháp tiếp cận đảm bảo khoa học, có tầm nhìn xa đến 2045, đổi mới và phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên cơ sở nghiên cứu tình hình trong nước và quốc tế. “Đề án cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở Việt Nam rõ ràng hơn, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, có sự giám sát của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp quyền phải tiếp tục được quán triệt trong tiếp cận toàn diện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Không chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh mà cần thể hiện rõ tinh thần sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, phải đề xuất được yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tổng thể trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, những tác động của Đề án đối với các mặt của đất nước khi triển khai; phải đảm bảo phục vụ điều hành đất nước phát triển tốt nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Theo kế hoạch, cuối tháng 6, Ban Chỉ đạo sẽ họp phiên đầu tiên cho ý kiến về “Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu