Xây dựng môi trường, học tập, rèn luyện, để thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện

Chia sẻ
(VOV5) - Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Sáng 23/3, tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc... cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. các Bí thư Trung ương đoàn qua các thời kỳ, các cán bộ đoàn tiêu biểu, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trong cả nước.

Xây dựng môi trường, học tập, rèn luyện, để thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Tiền phong

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia; khẳng định trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào, thanh niên cũng là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên: "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Xây dựng môi trường, học tập, rèn luyện, để thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Ảnh: Báo Tiền phong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện; có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu