Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường trao đổi hoạt động lập pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF – 26), sáng 18/01, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Kosachev Konstantin Iosifovich.

Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường trao đổi hoạt động lập pháp  - ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng liên bang Nga Konstatin Kosachev. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác nghị viện song phương và đa phương. Cùng với đó, đề nghị Quốc hội Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng nông, thủy sản...

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Kosachev Konstantin Iosifovich cho biết phía Nga đánh giá cao Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và tích cực, chủ động trong các Diễn đàn liên nghị viện và tin tưởng APPF – 26 sẽ thành công với nhiều kết quả tốt đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu