Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore chúc mừng Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2

Nhận lời mời của Trung tướng Melvyn Ong, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Singapore từ ngày 28/2-2/3.

Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng  - ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen- Ảnh:qdnd.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 1/3, đoàn đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore chúc mừng Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2, thể hiện vị thế và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.Chia sẻ một số thách thức hiện nay đối với khu vực và ASEAN trong đó có vấn đề Biển Đông và cạnh tranh chiến lược của các nước lớn,

Bộ trưởng Ng Eng Hen hy vọng trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Việt Nam sẽ chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, góp phần củng cố cấu trúc an ninh khu vực. Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, cá nhân Bộ trưởng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quân đội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của ASEAN sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong công tác tổ chức, qua đó góp phần vào thành công của Việt Nam cũng như ASEAN.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Singapore đã diễn ra lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Melvyn Ong, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore chủ trì. Sau lễ đón, hai đoàn đã tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua phát triển tích cực trên một số nội dung như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, tiếp xúc song phương bên lề các sự kiện đa phương; các cơ chế đối thoại, hợp tác được thiết lập toàn diện; hợp tác giữa các quân chủng đi vào chiều sâu, trong đó, đào tạo là một trong những điểm sáng trong hợp tác giữa hai quân đội. Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, nhất là trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Hai bên cũng thống nhất để hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới hiệu quả, thiết thực hơn nữa cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Chú trọng hợp tác giữa các quân binh chủng, nhất là các lực lượng trên biển; nâng cao hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu