Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 18/10, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào tổ chức hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ.

Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ - ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu khai mạc tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc hội thảo trực tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, khẳng định hoạt động đo đạc và bản đồ là hoạt động điều tra cơ bản, đặc biệt quan trọng, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phục vụ quy hoạch, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Quốc hội Lào đang nghiên cứu, chuẩn bị cho việc xem xét, ban hành các luật như Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Biên giới quốc gia. Do đó, Lào mong muốn tham khảo kinh nghiệm từ Việt Nam.

Chiều 18/10, Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội Việt Nam phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội Lào tổ chức hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Biên giới quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu