Việt Nam và Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện của Mặt trận hai nước có các tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa cho hội nghị, trong đó đều nhấn mạnh đoàn kết chính là sức mạnh để hợp tác lâu bền giữa hai nước.

Việt Nam và Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 16/8, tại tỉnh Kampot, Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, giai đoạn từ 2017-2020.

Tại hội nghị, đại diện của Mặt trận hai nước có các tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa cho hội nghị, trong đó đều nhấn mạnh đoàn kết chính là sức mạnh để hợp tác lâu bền giữa hai nước. 

Thông cáo chung của hội nghị cho biết hai bên thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu