Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên cần tích cực đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp tiến hành phù hợp với từng nội dung hợp tác cụ thể.

Chiều 7/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nâm hội đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdach Picheysena Tia Banh.

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương - ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang tại cuộc hội đàm. Ảnh: qdnd.vn

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá từ năm 2020 đến nay, sự bùng phát của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn tới việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng. Thời gian tới, dịch COVID-19 còn tiếp diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc triển khai nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2021 đã được hai bên ký kết.

Do đó, hai bên cần tích cực đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp tiến hành phù hợp với từng nội dung hợp tác cụ thể, nhất là trong một số lĩnh vực như: duy trì cơ chế đối thoại Chính sách quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; ngăn chặn và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép...; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng là thành viên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu