Việt Nam ủng hộ điều tra và truy cứu trách nhiệm của IS

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về bảo đảm truy cứu trách nhiệm đối với các vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế.

Ngày 12/5, Anh phối hợp với Mỹ, Bỉ, Iraq, Hà Lan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề ứng dụng công nghệ và quan hệ đối tác nhằm bảo đảm công lý đối với tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng.

Việt Nam ủng hộ điều tra và truy cứu trách nhiệm của IS - ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp. Ảnh: VOV

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, Việt Nam ủng hộ công việc của Nhóm điều tra tội ác của IS nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc gia mang lại công lý cho các nạn nhân tại Iraq.

Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về bảo đảm truy cứu trách nhiệm đối với các vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ tăng cường năng lực của quốc gia theo yêu cầu và phù hợp với hoàn cảnh mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu