Việt Nam - Ukraine có nhiều cơ hội to lớn để tăng cường hợp tác song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/1/1992-23/1/2022)

Ngày 21/1, Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam), Học viện Ngoại giao Việt Nam, Học viện Ngoại Giao Ukraine, Viện Nghiên cứu phương Đông (Viện Hàn lâm khoa học Ukraine) phối hợp tổ chức Hội nghị "30 năm hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine".

Việt Nam - Ukraine có nhiều cơ hội to lớn để tăng cường hợp tác song phương - ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. Ảnh: TTXVN 

Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/1/1992-23/1/2022). Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Senik Dmytro cho biết, 30 năm kể từ khi thiết lập, quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Hai nước đã ký kết hơn 50 thỏa thuận song phương trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, việc làm, bảo hộ đầu tư và hợp tác hải quan.

Sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp 2 bên về việc thiết lập quan hệ kinh doanh hiệu quả luôn ở mức cao. Điều này được khẳng định bằng sự tăng trưởng của thương mại song phương, trong năm 2021 đạt gần 800 triệu USD. Năm 2021, hợp tác được khởi động trong các lĩnh vực như: Vũ trụ, nghiên cứu và sử dụng tế bào gốc và phân bón vi sinh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh cho rằng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Ukraine đang đứng trước nhiều cơ hội to lớn để củng cố, tăng cường hơn nữa trong nhiều lĩnh vực như chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, văn hóa và giáo dục cũng như các lĩnh vực khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu