Việt Nam - Trung Quốc kết thúc chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, nhấn mạnh: Hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt kế hoạch đã được thông qua.

Trong 3 ngày (từ 26 - 28/4), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2021.

Chuyến kiểm tra liên hợp đã thành công, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi.

Việt Nam - Trung Quốc kết thúc chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ - ảnh 1Tàu CSB 8003 (Việt Nam) và tàu CSB 4203 (Trung Quốc) tuần tra theo đội hình song song trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ. Ảnh: V.Tôn-L.Giang/tintuc.vn

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm trên đường phân định Vịnh Bắc bộ. Lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã điện đàm trao đổi; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản trong vùng biển lân cận đường phân định. 

Trong cuộc điện đàm kết thúc hoạt động lần này với phía Trung Quốc, Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, nhấn mạnh: Hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt kế hoạch đã được thông qua.

Đại tá tin tưởng kết quả lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, mong muốn năm 2021 sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu