Việt Nam tin tưởng Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, độc lập, trung lập, ổn định và phát triển phồn vinh

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo Việt Nam cũng hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia 

Nhân dịp Quốc hội Campuchia khóa VI thông qua danh sách Quốc hội khóa VI và Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VI (giai đoạn 2018-2023), ngày 06/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Việt Nam tin tưởng Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, độc lập, trung lập, ổn định và phát triển phồn vinh - ảnh 1 Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia trước bầu cử.

Trong Thư chúc mừng, Lãnh đạo Việt Nam tiếp tục khẳng định thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vừa qua đã thể hiện sự tin tưởng to lớn của quốc gia, dân tộc và người dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia, đồng thời, tin tưởng chắc chắn rằng Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, độc lập, trung lập, ổn định và phát triển phồn vinh, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam cũng hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh  đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu