Việt Nam tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng

Chia sẻ
(VOV5) -  Ông Lê Hải Bình cho biết năm 2016 Việt Nam đã có một năm sôi động và thành công.
(VOV5) -  Ông Lê Hải Bình cho biết năm 2016 Việt Nam đã có một năm sôi động và thành công.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 12/1, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo những thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong năm 2016 và một số hoạt động ngoại giao nổi bật trong năm 2017. Ông Lê Hải Bình cho biết năm 2016 Việt Nam đã có một năm sôi động và thành công.

Việt Nam tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng  - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình



Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị và tiềm năng phát triển. Trong năm 2016, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn như: Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 7; Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về khu vực Mekong lần thứ nhất. Lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được bầu vào Ủy ban pháp luật quốc tế của Liên hợp quốc.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, gắn kết Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn với dòng chảy trên thế giới. Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một đất nước Việt Nam không chỉ là một nền kinh tế năng động, mà còn là một đất nước tươi đẹp và sẽ làm hết sức mình để Việt Nam trở thành một điểm hẹn hấp dẫn về đầu tư, kinh doanh và du lịch. Trong năm 2017, sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam là đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu