Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Hợp tác Việt – Lào trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. 

Tại buổi họp thường trực chính phủ chiều 7/12, ở Hà Nội, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, các báo cáo cho biết 10 tháng qua, hợp tác thương mại là một điểm sáng với kim ngạch hai nước đạt 940 triệu USD, ước cả năm 2019 đạt 1,1 - 1,2 tỷ USD. Con số này tăng 12,6%, vượt mục tiêu hai Chính phủ đề ra là 1 tỷ USD và tăng 10%/năm. Nhiều công trình đầu tư tiêu biểu của Việt Nam đạt kết quả tích cực tại Lào như Liên doanh Viễn thông của Viettel, các dự án của Tập đoàn Cao su, khách sạn Crow Plaza, Ngân hàng Lào-Việt, Nhà máy thủy điện Xekaman 1...

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Lào - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Đầu năm 2019, Việt Nam đã viện trợ 300 tấn hạt giống lúa cho Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Việt Nam cũng đã cấp hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam...

Trên tinh thần hợp tác quan hệ đặc biệt Việt - Lào như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “giúp nhân dân nước bạn (Lào) tức là mình tự giúp mình”, Thủ tướng và Thường trực Chính phủ tiếp tục có nhiều chỉ đạo thúc đẩy các dự án hợp tác Việt – Lào, chuẩn bị cho phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào do Thủ tướng hai nước chủ trì vào đầu quý I/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu