Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước có quan hệ truyền thống

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo cấp cao ba nước đã đề ra rất nhiều nội dung làm sâu sắc hơn, đẩy mạnh hợp tác toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng đối với Việt Nam. Các bên cũng thống nhất cùng trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn quốc tế.  

(VOV5) - Ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước có quan hệ truyền thống - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài ý nghĩa chính trị, chuyến thăm còn thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Liên bang Nga, CHLB Đức, Cộng hòa Ba Lan đối với Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao ba nước đã đề ra rất nhiều nội dung làm sâu sắc hơn, đẩy mạnh hợp tác toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng đối với Việt Nam. Các bên cũng thống nhất cùng trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn quốc tế.  

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng cho biết trong chuyến thăm châu Âu lần này, bà con kiều bào Việt Nam tại các nước mà Chủ tịch Quốc hội đến thăm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể cả về kỹ thuật lập pháp đến toàn bộ nội dung. Đa số các ý kiến đóng góp đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiều bào cũng đề xuất nhiều ý kiến góp ý về các chính sách, cơ chế trong dự thảo nhằm tạo điều kiện cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài ổn định đời sống, yên tâm công tác, phát triển kinh tế, hướng về quê hương, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu