Việt Nam thăm hỏi Myanmar bị thiên tai gây thương vong lớn

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi đến Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

Được tin mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở mỏ khai thác ngọc tại bang Kachin, miền Bắc Myanmar, gây thương vong lớn, ngày 2/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi đến Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

Việt Nam thăm hỏi Myanmar bị thiên tai gây thương vong lớn - ảnh 1Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar.
- Nguồn: MFSD/ baoquocte.vn

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Myanmar U Kyaw Tin.

Tại các điện thăm hỏi, lãnh đạo Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo Myanmar trước những thương vong do thảm họa gây ra; đồng thời bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của nhân dân Việt Nam với nhân dân Myanmar, tin tưởng rằng Myanmar sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu