Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với các nước ASEAN

PV/ VOV - Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, đô đốc Yudo Margono mong muốn Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Indonesia trên các diễn đàn đa phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bên lề Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 20 diễn ra từ ngày 06/06 - 08/06/2023 tại Bali (Indonesia), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn  các nước.

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với các nước ASEAN - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp Đô đốc Yudo Margono, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia. Ảnh: VOV

Tại cuộc gặp Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia Yudo Margono, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Tư lệnh Yudo Margono ủng hộ việc hai bên sớm thống nhất ký kết Thỏa thuận tuần tra liên hợp nhằm tăng cường hợp tác giữa Hải quân hai nước, góp phần xử lý các tình huống phát sinh trên biển; đề nghị các cơ quan chấp pháp trên biển của hai nước xử lý nhân đạo đối với các trường hợp vi phạm, trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đô đốc Yudo Margono mong muốn Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Indonesia trên các diễn đàn đa phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với các nước ASEAN - ảnh 2Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: VOV

Gặp Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng với trách nhiệm và kinh nghiệm đã có, Lào sẽ hoàn thành tốt vai trò, trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024 cũng như Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng  ASEAN lần thứ 21; khẳng định Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng sẽ hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ Quân đội Lào. 

Tại cuộc gặp Đại tướng Vong Pisen, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ với Campuchia. Đại tướng Vong Pisen và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thống nhất cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt kết quả thực chất; tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia.

Tại cuộc gặp Đại tướng Chalermphon Srisawasdi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Tư lệnh Chalermphon Srisawasdi ủng hộ việc Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan sớm thống nhất nội dung và ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển; đồng thời đề nghị các cơ quan chấp pháp trên biển hai bên tiếp tục xử lý nhân đạo đối với các trường hợp vi phạm của ngư dân hai bên dựa trên tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong cuộc gặp Trung tướng Falur Rate Laek, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Timor Leste, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; mong muốn Chính phủ, Quân đội Timor Leste tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục kinh doanh tại Timor Leste.

Tại cuộc gặp với Chuẩn Đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Singapore, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam coi trọng và sẽ tiếp tục tham dự các kỳ đối thoại tiếp theo. Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác; hợp tác đào tạo được thúc đẩy; hợp tác giữa các quân, binh chủng được tăng cường và hai bên luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Tại cuộc gặp với Đại tướng Andres C.Centino, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao đổi các vấn đề về  phối hợp cùng có tiếng nói về các vấn đề liên quan đến an ninh  biển và các giải pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác kênh quân sự - quốc phòng giữa hai nước thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu